Photo : Getty Images Bank
Giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết Công ty chuyên điều tra thị trường công nghệ thông tin IC Insights (Mỹ) đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng thị trường chíp bán dẫn năm nay từ 12% lên 19%.
Doanh thu dự kiến của thị trường chíp bán dẫn thế giới năm nay được nâng từ 452,4 tỷ USD lên 479,9 tỷ USD, tăng 27,5 tỷ USD. Doanh thu chíp bán dẫn toàn cầu năm ngoái đạt 404,4 tỷ USD.
IC Insights phân tích sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái, nhu cầu về các sản phẩm chíp bán dẫn liên tục ở mức cao. Quý I thường được đánh giá là thời kỳ ế ẩm, nhưng dự báo doanh thu quý I năm nay sẽ tăng 2% so với quý IV năm 2020. Nếu đúng như dự báo này thì ngành chíp bán dẫn sẽ lần đầu tăng trưởng trong quý I sau 10 năm kể từ năm 2011.
Tổ chức thống kê về hoạt động thương mại trong ngành bán dẫn thế giới (WSTS) cũng đã điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng chíp bán dẫn, sau khi cân nhắc đến ảnh hưởng của nhu cầu về mặt hàng này sau dịch COVID-19 và xu hướng tăng giá. Tháng 6 năm ngoái, WSTS dự đoán tỷ lệ tăng trưởng thị trường chíp bán dẫn năm 2020 và 2021 lần lượt là 3,3% và 6,2%, nhưng đến tháng 12 cùng năm, tổ chức này nâng tốc độ tăng trưởng mặt hàng này năm 2020 lên 5,1% và 2021 là 8,4%.
WSTS cũng dự báo các mặt hàng chíp bán dẫn bộ nhớ như chíp DRAM, bộ nhớ NAND flash sẽ tăng trưởng cao nhất. Đây cũng chính là sản phẩm chủ lực của các công ty công nghệ Hàn Quốc như công ty điện tử Samsung, SK Hynix,
Trong một báo cáo gần đây, IC Insights phân tích doanh số của chíp DRAM và bộ nhớ NAND Flash lần lượt tăng 18% và 17%, là hai mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. WSTS cũng dự đoán doanh thu chíp bán dẫn bộ nhớ trong năm nay sẽ tăng 13,3% so với năm ngoái, xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong tổng số các sản phẩm chíp bán dẫn.