Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ điều tra triệt để toàn bộ quá trình vay tiền quy mô lớn của các nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) đang bị nghi ngờ đầu cơ bất động sản.
Nhóm điều tra đặc biệt liên ngành Chính phủ ngày 11/3 công bố kết quả điều tra lần một về nghi ngờ của các nhân viên LH, trong đó xác định được thêm 7 người có nghi ngờ đầu cơ, ngoài 13 nhân viên đã được xác định có giao dịch đất đai trước đó.
Trong cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan rà soát thị trường bất động sản ngày 12/3, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết vụ đầu cơ của nhân viên LH xảy ra có khả năng là do một chi nhánh ngân hàng nào đó đã cho những người này vay với quy mô lớn.
Ông Hong nhấn mạnh cần phải rà soát để xem việc cho vay có được thực hiện đúng quy trình hoặc có sơ suất hay hành vi bất chính nào hay không. Phó Thủ tướng chỉ thị Ủy ban giám sát tài chính (FSC) điều tra triệt để quá trình cho vay.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hong cho biết sẽ lập đối sách căn bản để phòng ngừa hành vi tương tự ở tất cả giới công chức, xây dựng một hệ thống giúp phát hiện sớm các hành vi sai trái. Các đối sách này sẽ tập trung vào việc xử phạt cứng rắn, thu hồi tài sản bất chính. Chính phủ sẽ công bố đối sách trong thời gian sớm nhất.
Về phía LH, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Tổng công ty này cần một sự thay đổi từ gốc rễ, do đã làm mất đi sự tin tưởng của người dân. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ lập phương án đổi mới quyết liệt cơ quan này.
Ngoài ra, ông Hong cũng thể hiện lập trường tích cực về việc sửa đổi các luật liên quan đang được thảo luận tại Quốc hội, như Luật giao dịch bất động sản, Luật phòng ngừa xung đột lợi ích.
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ xúc tiến các đối sách bất động sản, bao gồm cả đối sách cung cấp nhà ở công bố ngày 4/2 vừa qua, theo đúng kế hoạch.