Nhân tưởng niệm 10 năm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở miền Đông nước Nhật (11/3/2011), Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc đã tổ chức một buổi lễ giới thiệu về thảm họa này vào ngày 11/3.
Tại sự kiện, Đại sứ Aiboshi Koichi phát biểu bằng tiếng Hàn, cảm ơn sự hỗ trợ của Hàn Quốc cho người dân Nhật Bản sau khi xảy ra thảm họa này. Đại sứ Nhật Bản dẫn câu nói "lúc hoạn nạn mới biết bạn hiền", nhấn mạnh Hàn Quốc là người bạn thực sự của Nhật Bản.
Đại sứ Aiboshi lấy làm tiếc về việc vẫn còn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc, vẫn đang duy trì lệnh hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản sau sự cố rò rỉ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.
Đại sứ cho biết Nhật Bản vẫn chưa quyết định về phương thức xử lý nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, nhưng Tokyo sẽ cân nhắc tối đa tác động tới môi trường, sức khỏe con người và vấn đề an toàn, để xử lý theo hướng thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế.
Nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima chứa 62 loại chất phóng xạ. Mỗi ngày, nhà máy này vẫn đang thải ra 140 tấn nước thải, hiện đang được bảo quản trong bể chứa phía trong nhà máy. Tới tháng 12 năm ngoái, bể chứa này đã trữ 1,24 triệu tấn nước thải, không còn chỗ, nên Chính phủ Nhật Bản đang xem xét phương án xả nước thải ra biển.
Tham dự sự kiện trên có Chủ tịch Diễn đàn Hàn-Nhật Yu Myung-hwan, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Kwon Chul-hyun. Những người tham gia đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa.
Thảm họa động đất miền Đông nước Nhật xảy ra vào ngày 11/3/2011, cường độ 9 độ richter, tâm chấn là vùng biển ngoài khơi Sanriku tỉnh Miyagi, gây ra sóng thần khiến hơn 15.000 người thiệt mạng, 2.600 người mất tích. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 đã bị nổ, trở thành thảm họa nguyên tử tồi tệ nhất trong lịch sử.