Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KOICA) này 15/3 cho biết đã ký kết thỏa thuận với Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia (CMAC- Cambodian Mine Action Centre) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với mục tiêu tháo gỡ bom mìn tại Campuchia.
Khu vực tháo gỡ mìn nhằm phía Tây Bắc Campuchia bao gồm ba địa phương là thành phố Battambang, tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Pailin. Đến nay, khu vực này đã có 64.000 người thương vong do mìn bị vùi lấp từ thời chiến tranh biên giới với Việt Nam và nội chiến Khmer Đỏ những năm 1960-1970.
Thỏa thuận là một phần trong “Chương trình xây dựng cộng đồng hòa bình Mekong tương lai”, liên quan đến việc tháo gỡ mìn, hỗ trợ nạn nhân và phát triển nông thôn Campuchia.
KOICA sẽ đầu tư 10 triệu USD cho đến năm 2025 để rà soát và tháo rỡ bom mìn trên phạm vi diện tích 5.682 ha, nơi sinh hoạt của khoảng 310.000 người dân.
KOICA cũng sẽ phái cử các chuyên gia đến Campuchia để tăng cường năng lực phát hiện và tháo dỡ bom mìn, hỗ trợ đội ngũ y tế cấp cứu và phục hồi chức năng cho nạn nhân, xây dựng mạng lưới hỗ trợ người thiệt hại để họ có thể tự giải quyết vấn đề trong tương lai.