Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 15/3 ra thông cáo báo chí, công bố "Kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trong quý II".
Trong quý I, Hàn Quốc tiến hành tiêm phòng cho nhân lực thiết yếu về phòng dịch và điều trị COVID-19, người sống và làm việc tại viện dưỡng lão. Trong quý II, Chính phủ bắt đầu tiêm phòng cho người trên 65 tuổi. Việc tiêm phòng cho người cao tuổi được chia làm hai giai đoạn, căn cứ theo độ tuổi. Nhóm được tiêm trước là người trên 75 tuổi (khoảng 3,64 triệu người), bằng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ), được tiêm từ tuần đầu tháng 4 tại trung tâm tiêm phòng ở các khu vực.
Đặc biệt, đây là đối tượng khó tiến hành đặt lịch tiêm trực tuyến, hoặc bất tiện khi di chuyển, nên nhóm xúc tiến sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ chặt chẽ từ khâu đăng ký tiêm tại xã, phường cho tới công tác tiêm phòng và quản lý sau tiêm phòng.
Giai đoạn tiêm tiếp theo là người từ 65 tới 74 tuổi (khoảng 4,94 triệu người), bắt đầu tiêm từ tháng 6 bằng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) tại hơn 10.000 cơ sở y tế được ủy thác trên toàn quốc.
Ngoài ra, trong quý II, nhóm xúc tiến đặt mục tiêu tiêm mũi một cho người cư trú, làm việc tại các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao liên quan tới người cao tuổi, người khuyết tật, người vô gia cư (khoảng 669.000 người).
Chính phủ cũng xúc tiến tiêm phòng nhằm ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 tại trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em. Trước tiên, trong tháng sau, Chính phủ sẽ tiêm cho giáo viên các trường học đặc biệt, cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật, nhân viên y tế tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường học (khoảng 13.000 người). Sau đó, vào tháng 6, Chính phủ sẽ mở rộng tiêm cho giáo viên, nhân viên trường mẫu giáo, nhà trẻ, giáo viên lớp 1,2 (khoảng 490.000 người).
Hàn Quốc cũng sẽ bắt đầu tiêm cho các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính đang chạy thận nhân tạo (khoảng 92.000 người) bằng vắc-xin của hãng AstraZeneca.
Ngoài ra, trong quý II, Chính phủ sẽ mở rộng tiêm cho đối tượng là nhân viên y tế làm việc tại các hiệu thuốc, bệnh viện quy mô nhỏ (khoảng 385.000 người), nhân lực thiết yếu xã hội, như cảnh sát, nhân viên cứu hỏa (khoảng 800.000 người), tiếp viên hàng không thường xuyên ra nước ngoài (khoảng 27.000 người).
Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) kiêm Trưởng nhóm xúc tiến tiêm chủng Jung Eun-kyeong đề nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng theo thứ tự trên, để đảm bảo hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11, đưa Hàn Quốc quay trở lại cuộc sống bình thường.