Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/3 đã mở cuộc họp của các Bộ trưởng kinh tế đối ngoại dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, rà soát tình hình và phương hướng đối phó về nền kinh tế thực, cùng tài chính ở lĩnh vực đối ngoại.
Chính phủ đánh giá tình hình thu hút và rút vốn nước ngoài, tính thanh khoản ngoại hối vẫn đang tương đối ổn định, nhưng đồng thời cũng tồn tại yếu tố bất ổn, như việc Mỹ nâng lãi suất trái phiếu Chính phủ. Điều này cho thấy sự thay đổi các yếu tố thị trường tài chính quốc tế, như việc Mỹ nâng lãi suất Chính phủ, có thể gia tăng biến động thị trường.
Tuy nhiên, Chính phủ nhận định ít có khả năng yếu tố này sẽ dẫn tới tình trạng các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi Hàn Quốc. Có thể các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ rút vốn khỏi Hàn Quốc, nhưng các nhà đầu tư trung và dài hạn như ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư quốc gia sẽ tiếp tục đầu tư vào Hàn Quốc nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư. Hơn nữa, lãi suất trái phiếu Chính phủ của Hàn Quốc vẫn cao hơn Mỹ và các nước có cùng xếp hạng tín nhiệm.
Chính phủ quyết định lập lộ trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nửa đầu năm, nhằm hỗ trợ một cách hệ thống thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở các ngành công nghiệp mới như trí tuệ nhân tạo, giải pháp dữ liệu lớn, hydro, thân thiện môi trường; tăng cường ưu đãi, tổ chức các buổi giới thiệu dự án trọng điểm.
Trong năm ngoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc đạt 20,75 tỷ USD, giảm 11,1% so với một năm trước. Chính phủ nhận định đây vẫn là kết quả khả quan trong bối cảnh tổng đầu tư trực tiếp toàn thế giới giảm tới 43%.
Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Hàn Quốc ra nước ngoài đạt 54,91 tỷ USD, giảm 14,6% so với một năm trước. Giá trị trúng thầu xây dựng nước ngoài đạt 35,1 tỷ USD, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.