Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lần đầu xin lỗi người dân về vụ bê bối đầu cơ đất của nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH).
Tổng thống cho biết kể từ sau khi ra mắt, Chính phủ đã nỗ lực để quét sạch tham nhũng, tiêu cực, nhưng sau vụ LH lần này, Tổng thống nhận ra rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Đặc biệt, phải coi vụ việc lần này là cơ hội để cải cách căn bản toàn bộ các cơ quan Nhà nước.
Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan lập biện pháp nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, phương án cải thiện căn bản chế độ, như siết chặt quy định về đạo đức nghiệp vụ cơ quan Nhà nước.
Tổng thống cũng nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm khắc nếu công chức có hành vi vượt ra khỏi đạo đức công chức.
Trước đó, chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 15/3, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh người dân đang yêu cầu Chính phủ tìm ra căn nguyên của vấn đề, lập đối sách giải quyết một cách căn bản, chứ không chỉ dừng lại ở việc đối phó với riêng vụ bê bối đầu cơ của nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở (LH).
Tổng thống cam kết sẽ coi việc quét sạch gốc rễ tiêu cực ở lĩnh vực bất động sản, xây dựng trật tự giao dịch bất động sản trong sạch, công bằng là bài toán điều hành quốc gia trọng tâm trong thời gian cầm quyền còn lại.
Ông Moon đánh giá tình trạng bất bình đẳng về tài sản đang ngày một trở nên trầm trọng hơn do nguồn thu bất chính từ đầu cơ bất động sản, là căn nguyên dẫn tới sự bất công trong xã hội.
Tổng thống đề nghị chính giới không lấy vụ bê bối LH làm công cụ châm ngòi tranh cãi, thay vào đó dốc sức để lập sớm Luật phòng ngừa xung đột lợi ích, không để giới công chức lợi dụng nghiệp vụ thu lời bất chính. Ngoài ra, chính giới hãy đồng hành cùng Chính phủ cải cách chế độ một cách căn bản, đặt dấu chấm hết cho lịch sử đầu cơ bất chính qua vụ việc LH lần này.
Về đối sách cung cấp nhà ở mà Chính phủ đang xúc tiến, Tổng thống khẳng định sẽ không để những người chưa có nhà ở và thanh niên bị thiệt hại. Ông Moon hối thúc Quốc hội phối hợp đẩy nhanh quá trình lập pháp, để ổn định nhà ở cho người dân.