Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ ngày 17/3 đã cùng thăm Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua, liên tục đưa ra nhiều phát ngôn cứng rắn nhắm đến Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trong các cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc.
Ngay từ đầu cuộc hội đàm Ngoại trưởng song phương ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu vấn đề nhân quyền, một nội dung nhạy cảm với Bắc Triều Tiên.
Ông Blinken chỉ trích chính quyền chuyên chế Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục ngược đãi người dân một cách có hệ thống và trên diện rộng. Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc chính là bài toán thách thức chung của hai nước Hàn-Mỹ. Washington sẽ nỗ lực cùng các nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.
Cả Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ đều có phát ngôn chỉ trích trực tiếp Trung Quốc. Ông Blinken nhắc tới việc Trung Quốc làm tổn hại quyền tự trị của Hong Kong, xâm hại nhân quyền ở Tây Tạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên và Trung Quốc là "yếu tố uy hiếp". Ông Austin nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trước mối uy hiếp "chưa từng có tiền lệ" từ Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.
Ngay từ ngày họp đầu tiên, giới chức Mỹ đã thể hiện lập trường rõ ràng với hai nước Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Do đó, dư luận hết sức quan tâm tới nội dung thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (Hội nghị 2+2) Hàn-Mỹ diễn ra vào sáng ngày 18/3.
Nghị sự chính hội nghị này là phương hướng phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề bán đảo Hàn Quốc, hạt nhân Bắc Triều Tiên, phương án phối hợp song phương.
Sau hội nghị, hai nước sẽ ra tuyên bố chung. Tiếp đó là lễ ký tắt Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) mà hai nước đã đạt được thỏa thuận gần đây. Bộ trưởng Blinken và Austin sẽ diện kiến Tổng thống Moon Jae-in vào chiều cùng ngày, rồi lần lượt lên đường về nước trong ngày và sáng ngày 19/3.