Ngày 18/3, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức lễ ký tắt Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI, ngay sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng song phương (Hội nghị 2+2).
Lễ ký tắt được diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul. Tham dự lễ ký kết có cả 4 Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã bắt đầu thăm Seoul từ ngày 17/3.
Ngoài ra, lễ ký kết còn có sự tham dự của Trưởng đoàn đàm phán SMA Hàn Quốc Jeong Eun-bo, và Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Rob Rapson.
Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết lễ ký tắt lần này thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước trong việc tăng cường quan hệ đồng minh song phương.
Ngày 7/3 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định SMA lần thứ XI, chỉ 46 ngày sau khi Chính phủ Joe Biden ra mắt. Hai bên nhất trí nâng 13,9% khoản gánh vác chi phí quân sự của Hàn Quốc so với năm ngoái, và mức tăng trong 4 năm tiếp theo được căn cứ theo mức tăng ngân sách quốc phòng của Seoul một năm trước đó. Mức tăng trong năm 2020 được giữ nguyên theo mức đóng góp năm 2019.
Có thể nói, quá trình đàm phán SMA lần thứ XI sau một thời gian dài bế tắc dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump đã được diễn ra "tốc chiến tốc thắng" dưới thời Chính phủ Joe Biden.
Sau lễ ký tắt, hai bên sẽ tiến hành các quy trình nội bộ như thẩm định tại Cơ quan pháp chế, thông qua tại cuộc họp Nội các, trình Tổng thống phê chuẩn, tiến hành ký kết chính thức. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dự kiến sẽ mất khoảng hai tháng từ nay cho tới khi hiệp định chính thức có hiệu lực.