Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) ngày 18/3 (giờ địa phương) đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay đạt 4,7%, tăng 0,4% so với dự báo đưa ra hồi tháng 9 năm 2020 (4,3%) do các nước đã bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và các gói kích thích kinh tế dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế thế giới phục hồi.
Theo quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến đạt 8,1%, mức cao nhất trên thế giới, tiếp theo là Mỹ 4,5%, châu Âu 4%, Hàn Quốc 4%, Nhật Bản 2,1%.
Tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, dẫn đến lĩnh vực tiêu dùng tư nhân phục hồi chậm chạp. Tuy nhiên, UNCTAD nhận định đầu tư và xuất khẩu của Hàn Quốc năm nay sẽ tăng trưởng mạnh mẽ giúp vực dậy nền kinh tế.
UNCTAD phân tích năm ngoái, lệnh phong tỏa biên giới để phòng dịch COVID-19 đã khiến sản lượng sản xuất trên toàn thế giới giảm 3,9%, mức giảm sâu nhất kể từ khi tiến hành thống kê liên quan đầu những năm 1940.