Liên đoàn tôn giáo vì hòa bình của Hàn Quốc (KCRP) ngày 18/3 đã ra tuyên bố với nhan đề "Cuộc đấu tranh của người dân Myanmar nhất định giành chiến thắng". Tổ chức tôn giáo này chỉ trích chính quyền quân đội Myanmar đã coi thường kết quả bầu cử được tiến hành theo các quy trình dân chủ. Quân đội hoàn toàn không có quyền cai trị người dân, cũng như không có cớ gì để thực hiện hành động quân sự. Tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Myanmar.
Tổ chức này chỉ ra rằng chính quyền quân sự Myanmar đã chà đạp yêu cầu dân chủ hóa, mở cửa, cải cách của người dân vào các năm 1962, 1988, và lần thứ ba là vào năm 2021 bằng một cuộc đảo chính. Đây vừa là bước lùi lịch sử, vừa là một hành vi chống nhân loại. Tất cả giới tôn giáo Hàn Quốc đều lên án hành vi này.
Liên đoàn tôn giáo vì hòa bình Hàn Quốc liên tưởng cuộc đấu tranh của người dân Myanmar tương tự như Phong trào vận động dân chủ tại thành phố Gwangju của Hàn Quốc cách đây hơn 40 năm, giúp tạo nên nền móng dân chủ tại Hàn Quốc. Giới tôn giáo Hàn Quốc tin tưởng cuộc đấu tranh này nhất định sẽ giành thắng lợi, đồng thời bày tỏ thương tiếc nhiều người dân thường Myanmar đã phải đổ máu.
Liên đoàn tôn giáo vì hòa bình do Trưởng tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) là Hòa thượng Wonhaeng (Viên Hành) và Trưởng Hội đồng giáo hội Tin lành Hàn Quốc Lee Hong-jung làm đồng Chủ tịch, cùng sự tham gia của nhiều chức sắc tôn giáo khác.
Trong khi đó, Tổng giám mục Công giáo khu vực Seoul Andrew Yeom Soo-jung cùng ngày đã có cuộc gặp với 4 du học sinh Myanmar tại Hàn Quốc, nghe truyền đạt về tình hình tại Myanmar, bày tỏ mong muốn giúp nước này tìm lại chủ nghĩa dân chủ.
Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc quy tụ 31 tông phái Phật giáo trong nước hối thúc chính quyền quân đội Myanmar dừng ngay việc xả súng vào người dân, sám hối và tiến vào con đường dân chủ hóa.
Một số tổ chức Tin lành, như Hội truyền giáo Tin lành hay Học viện thanh niên Tin lành, cùng ngày đã tổ chức họp báo ở Seoul, hối thúc quân đội Myanmar chuyển giao chính quyền cho phe dân sự.
Trước đó, vào ngày 5/3, các hòa thượng thuộc tông phái Phật giáo Tào khê, cùng giới học sinh, nhà hoạt động Myanmar đang sống tại Hàn Quốc, đã tuần hành 6 km, vừa đi vừa lạy "ngũ thể đầu địa", tại trung tâm thủ đô Seoul, kêu gọi chủ nghĩa dân chủ cho Myanmar. Những người tham gia đã tuần hành từ Đại sứ quán Myanmar ở quận Yongsan tới Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ở quận Jongno, Seoul, kêu gọi Liên hợp quốc có biện pháp thiết thực với tình hình Myanmar.