Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 23/3 cho biết sẽ hỗ trợ 7,4 triệu USD giúp Chính phủ Lào xây dựng hệ thống phòng ngừa và đối phó với nạn bạo hành phụ nữ.
Vào chiều ngày 22/3, KOICA đã tổ chức lễ khởi động dự án "Đẩy mạnh năng lực chính sách, hệ thống phòng ngừa, đối phó nạn bạo hành phụ nữ Lào" tại Trung tâm giáo dục thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Lào ở thủ đô Viêng Chăn.
Theo kết quả điều tra năm 2016 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), khoảng một phần ba phụ nữ Lào bị chồng hoặc người cùng chung sống bạo hành về thân thể, tình dục hoặc ngược đãi về tinh thần. Cứ 7 phụ nữ lại có một người cho biết từng bị chồng bạo hành thân thể hoặc tình dục, phần lớn hành vi này diễn ra liên tục. Dù bị bạo hành gia đình nhưng chỉ có 20% nạn nhân đề nghị sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, 4% khai báo lên Cảnh sát.
Tại thủ đô Viêng Chăn vẫn chưa có trung tâm tư vấn về bạo hành phụ nữ có đầy đủ năng lực chuyên môn. Do vậy, KOICA nhận thấy cần phải cải thiện hệ thống hỗ trợ bạo hành phụ nữ trên toàn nước Lào.
KOICA sẽ hỗ trợ Lào xây dựng trung tâm phòng ngừa, đối phó với nạn bạo hành phụ nữ tại Viêng Chăn, cử chuyên gia liên quan đến bồi dưỡng nhân lực tư vấn địa phương, đồng thời tiến hành đào tạo tại 17 trung tâm tư vấn địa phương thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Lào.
Ngoài ra, để nâng cao năng lực chính sách của Chính phủ Lào, KOICA sẽ hợp tác với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc để hỗ trợ Lào lập chiến lược trung và dài hạn về bạo hành phụ nữ.
Tham dự lễ khởi động dự án, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Lào Bouachanh Syhanath phát biểu sự hỗ trợ lần này của Chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp ích rất lớn để Chính phủ Lào cải thiện tính tiếp cận các dịch vụ pháp lý, y tế, xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành.