Chính phủ Hàn Quốc chiều ngày 25/3 đã mở cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chung Sye-kyun, thẩm định và thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách bổ sung đầu tiên năm 2021 nhằm đối phó với dịch COVID-19.
Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc sáng cùng ngày đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 15.000 tỷ won (13,2 tỷ USD), bao gồm khoản hỗ trợ khẩn cấp lần 4.
Chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh tốc độ giải ngân ngân sách bổ sung, sớm chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Thủ tướng Chung cam kết dốc toàn lực để giải ngân ngân sách một cách hiệu quả, hỗ trợ đầy đủ cho những tầng lớp bị thiệt hại lớn do dịch COVID-19, nhanh chóng hồi phục kinh tế và dân sinh.
Thủ tướng chỉ thị cho các ban ngành hữu quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, Bộ Tuyển dụng và lao động tăng tốc giải ngân để hỗ trợ sớm cho người dân.
Trọng tâm trong ngân sách bổ sung lần này là khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ quy mô 7.300 tỷ won (6,4 tỷ USD), tùy theo mức độ thiệt hại mà số tiền hỗ trợ từ 1 triệu won (880 USD) tới tối đa 5 triệu won (4.406 USD). Ngoài ra, 1.000 tỷ won (881 triệu USD) được phân bổ để hỗ trợ thiệt hại khẩn cấp tầng lớp yếu thế, 2.500 tỷ won (2,2 tỷ USD) để triển khai đối sách tuyển dụng khẩn cấp, 4.200 tỷ won (3,7 tỷ USD) cho đối sách phòng dịch như nhập và tiêm chủng vắc-xin COVID-19.