Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến:"Tiền hỗ trợ của Quỹ Hòa giải không phải tiền bồi thường"

Write: 2021-03-25 13:22:14Update: 2021-03-25 19:28:57

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến:

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 24/3 đã mở phiên biện hộ vụ kiện của 20 người gồm các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong thế chiến II đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại. Ban đầu, Tòa án định ra phán quyết vào ngày 13/1, nhưng sau đó lại quyết định nối lại phiên biện hộ để thẩm định thêm.
 
Ngày 19/2, Tòa án yêu cầu phía nguyên đơn đưa ra lập trường về việc liệu thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui có còn hiệu lực hay không, và làm rõ đã nhận khoản tiền hỗ trợ từ Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục hay chưa.

Sau đó, luật sư của phía nguyên đơn đã đưa ra lập trường rằng thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 là một thỏa thuận chính trị, không mang tính ràng buộc về pháp lý, không hề liên quan tới quyền đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân.

Trong số các nguyên đơn, có 9 người đã nhận tiền từ Quỹ Hòa giải, nhưng đây chỉ là khoản tiền hỗ trợ nhân đạo căn cứ theo thỏa thuận chính trị giữa hai nước, không hề mang tính chất là "tiền bồi thường" của Chính phủ Nhật Bản.

Luật sư phía nguyên đơn nhấn mạnh vụ kiện dân sự lần này là "phương tiện tối hậu" để các nạn nhân có thể nhận được tiền bồi thường. Nguyên tắc "miễn trừ tư pháp" (một quốc gia không bị xét xử bởi bất kỳ tòa án nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó) không tương ứng với vụ kiện lần này.

Hội đồng xét xử quyết định sẽ ra phán quyết sơ thẩm vào 10 giờ sáng ngày 21/4.

Trước đó, vào tháng 1 vừa qua, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tuyên nguyên đơn là 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến thắng kiện, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản chi trả tiền bồi thường là mỗi người 100 triệu won (88.200 USD). Hội đồng xét xử chỉ ra rằng Chính phủ Tokyo đã vận hành chế độ "người phụ nữ mua vui" cho quân lính Nhật Bản một cách có kế hoạch, có tổ chức, là hành vi phạm tội vô nhân đạo, không được áp dụng quy tắc "miễn trừ tư pháp", Tòa án Hàn Quốc có thể thực thi quyền tài phán với Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập