Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/3 đã thị sát cuộc thử nghiệm nhiên liệu tổng hợp cuối cùng tầng 1 của tên lửa đẩy Nuri tại Trung tâm tên lửa Naro, huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla.
Tổng thống phát biểu điểm đáng tiếc là Hàn Quốc từng phải nhận sự giúp đỡ của Nga vào năm 2013, nhưng giờ đây tên lửa đẩy Nuri đã trở thành một thành quả đáng tự hào, đưa Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 trên thế giới phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tự chế tại chính lãnh thổ của mình. Cuộc thử nghiệm lần này mang tính chất hoàn tất quá trình phát triển. Tên lửa đẩy Nuri sẽ chở vệ tinh thử nghiệm bay vào vũ trụ.
Tổng thống đánh giá Hàn Quốc đã chính thức nhảy vào cuộc đua "không gian mới", trong đó khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo dẫn đầu ngành công nghiệp vũ trụ đổi mới. Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển vũ trụ với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm không lay chuyển, để cùng các nhà khoa học sải bước vào vũ trụ.
Tổng thống cho biết Chính phủ đã giao cho Thủ tướng đóng vai trò là Chủ tịch Ủy ban vũ trụ quốc gia, kết hợp năng lực giữa khối Nhà nước và tư nhân, để nhảy vọt trở thành một trong 7 cường quốc vũ trụ lớn của thế giới.
Để làm được điều này, Chính phủ sẽ tích cực xúc tiến các dự án thăm dò vũ trụ, đẩy nhanh phát triển và khai thác vệ tinh nhân tạo đa dạng, nâng cao năng lực phát triển vũ trụ của khối tư nhân.
Trong năm sau, Hàn Quốc sẽ phóng tàu quỹ đạo Mặt Trăng, quyết tâm đạt được giấc mơ hạ cánh xuống Mặt Trăng sử dụng tên lửa đẩy nội địa cho tới năm 2030. Seoul sẽ khảo sát tính khả thi và lập kế hoạch thăm dò tiểu hành tinh Apophis, được dự báo sẽ đến gần Trái Đất vào năm 2029.
Tổng thống Moon cho biết trong năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã sửa đổi Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ, xóa bỏ hạn chế sử dụng nhiên liệu rắn với tên lửa vũ trụ. Đây là một cơ hội tốt với Hàn Quốc. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp tên lửa tư nhân, như xây dựng bãi phóng tên lửa nhiên liệu rắn tại Trung tâm vũ trụ Naro để các doanh nghiệp có thể sử dụng.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ thiết lập hệ sinh thái công nghiệp đổi mới, để Hàn Quốc cũng có thể cho ra đời các doanh nghiệp vũ trụ tầm cỡ toàn cầu tương tự như SpaceX của Mỹ.