Phát biểu tại lễ kỷ niệm "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" lần thứ 6 diễn ra tại Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi ngày 26/3, Tổng thống Moon Jae-in nhắc tới việc Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, khiến người dân Hàn Quốc hết sức lo lắng. Giờ là lúc tất cả ba nước Hàn-Triều-Mỹ phải nỗ lực để nối lại đối thoại. Tổng thống nhấn mạnh bất cứ hành động nào gây khó khăn cho bầu không khí đối thoại đều tuyệt đối không thích hợp.
Các phát biểu trên của Tổng thống thể hiện lo ngại rằng động thái khiêu khích quân sự lần này của miền Bắc có thể kích động phe cứng rắn trong nội bộ nước Mỹ, ảnh hưởng tới những nỗ lực nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều, trong bối cảnh Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang xem xét chính sách với Bình Nhưỡng.
Trước đó, ngay sau cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) ngày 25/3, Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường lo ngại sâu sắc về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Moon nhấn mạnh Seoul đang tuân thủ nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đồng thời sở hữu năng lực tên lửa tầm cỡ hàng dầu thế giới, đủ để phòng thủ cho quốc gia.
Tổng thống hứa hẹn sẽ sớm công bố với người dân máy bay chiến đấu KF-X tối tân được sản xuất lần đầu tiên bằng công nghệ trong nước. Ông Moon khẳng định Hàn Quốc đang duy trì trạng thái đối phó an ninh vững chắc, dựa trên sức mạnh quốc phòng hùng mạnh và quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, có thể chống trả lại bất cứ đòn khiêu khích nào.