Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Ahn Il-hwan ngày 26/3 đã mở cuộc họp rà soát quản lý tài chính khẩn cấp, quyết định về kế hoạch giải ngân ngân sách bổ sung, đặt mục tiêu chi trả trên 80% ngân sách gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 quy mô 7.300 tỷ won (6,4 tỷ USD) cho tới cuối tháng 5.
Thứ trưởng Ahn khẳng định sẽ dồn mọi nguồn lực hành chính để chi trả tiền hỗ trợ, trước tiên là cho 4,83 triệu tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang gặp khó khăn về sinh kế do dịch COVID-19. Từ ngày 29/3, Chính phủ bắt đầu tiếp nhận đăng ký và chi trả ngay cho 3,85 triệu tiểu thương, với mức hỗ trợ là từ 1 triệu won (884 USD) tới 5 triệu won (4.422 USD).
Ngoài ra, Chính phủ sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký tiền hỗ trợ ổn định tuyển dụng khẩn cấp cho 800.000 người thuộc tầng lớp yếu thế từ ngày 26/3 và bắt đầu chi trả từ 30/3, mức hỗ trợ là từ 500.000 won tới 1 triệu won (442 USD tới 884 USD).
Tương tự như lần hai và lần ba, những đối tượng được hỗ trợ khẩn cấp lần 4 nếu đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu thì không cần phải nộp hồ sơ, chỉ cần hoàn thành quy trình đăng ký là sẽ có thể nhận tiền hỗ trợ.
115.000 tài xế taxi, xe khách tư nhân sẽ đăng ký nhận khoản hỗ trợ 700.000 won (619 USD) từ đầu tháng 4, và được chi trả từ đầu tháng 5 tới. 60.000 người làm các dịch vụ chăm sóc tại nhà cũng bắt đầu đăng ký nhận hỗ trợ từ đầu tháng 4 và được chi trả 500.000 won (442 USD) từ trung tuần tháng 5.
Khoản ngân sách 1.800 tỷ won (1,6 tỷ USD) để tạo thêm 255.000 việc làm sẽ được giải ngân từ trung tuần tháng 4, nhằm cung cấp việc làm cho tầng lớp thanh niên, phụ nữ và trung niên mới (từ 50 tới 69 tuổi).