Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng một cách linh hoạt, hợp lý Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi, được thực thi từ ngày 30/3.
Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29/3, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lee Jong-joo cho biết trong quá trình chuẩn bị thi hành luật sửa đổi, Bộ Thống nhất đã duy trì trao đổi với các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước.
Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi có nội dung chính là cấm các hành vi phát loa phóng thanh chĩa sang Bắc Triều Tiên, rải truyền đơn ở khu vực biên giới liên Triều, nếu vi phạm bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (26.460 USD) tiền phạt.
Phát ngôn viên Lee cho biết do có một số ý kiến lo ngại về các nội dung sửa đổi, nên Bộ Thống nhất đã ra hướng dẫn giải nghĩa để quy định rõ về phạm vi áp dụng của luật.
Về việc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 29/3 ra tuyên bố chỉ trích Hội đồng bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp kín để thảo luận về vụ phóng tên lửa của nước này, phát ngôn viên Lee nhấn mạnh giờ là lúc cả Hàn Quốc, miền Bắc và Mỹ phải cùng nỗ lực để nối lại đối thoại. Bất cứ hành động nào gây khó khăn cho bầu không khí đối thoại đều tuyệt đối không phù hợp. Trong thời gian tới, Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục theo dõi thái độ của miền Bắc, nỗ lực để quản lý một cách hòa bình, ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc.