Bão cát vàng khởi nguồn từ Mông Cổ và phía Bắc Trung Quốc theo hướng gió Tây Bắc, bắt đầu gây ảnh hưởng lên bán đảo Hàn Quốc từ ngày 29/3. Chỉ ngoại trừ một phần tỉnh Gangwon, các địa phương khác trên cả nước ngày 29/3 đều đã ban cảnh báo bụi cát vàng, cảnh báo đầu tiên sau 6 năm kể từ tháng 2 năm 2015.
Do ảnh hưởng của bụi cát vàng, ở tỉnh Nam Chungcheong và khu vực phía Nam, nồng độ bụi nhỏ quan trắc được vượt 1.000 µg/m³. Thậm chí, nồng độ bụi mịn tại phường Yeon (đảo Jeju) tối ngày 29 vượt 1.600 µg/m³, cao gấp 40 lần so với thông thường.
Thông thường, bụi cát vàng chỉ chủ yếu gồm bụi cát, nhưng đợt bụi cát vàng lần này cuốn theo nhiều vật chất ô nhiễm trong không khí từ Trung Quốc tới Hàn Quốc. Ngày 29/3, nồng độ bụi siêu nhỏ tại nhiều khu vực của Hàn Quốc ở mức “xấu” đến "rất xấu", nồng độ kim loại nặng như chì trong khí quyển cao gấp ba lần so với thông thường.
Đợt bụi cát vàng lần này được dự báo sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng tới ngày 30/3. Theo đó, trừ vùng Yeongdong, tỉnh Gangwon bao gồm các thành phố như Gangneung, Donghae, Sokcho, huyện Goseong, nồng độ bụi nhỏ trên cả nước đều được dự báo ở mức “xấu” đến “rất xấu”.
Chính phủ đã ban hành các biện pháp giảm bụi mịn khẩn cấp như hạn chế lưu thông xe ô tô có tiêu chuẩn khí thải ở mức 5 (mức phát thải cao nhất), rút ngắn thời gian hoạt động của công trường, công xưởng tại tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Gwangju, tỉnh Jeolla, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang, đảo Jeju cho đến 9 giờ tối ngày 30/3.