Liên quan tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến nội dung về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc trong báo cáo nhân quyền công bố ngày 30/3 (giờ địa phương), một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31/3 nhấn mạnh không được xâm hại tới quyền lợi của người dân Hàn Quốc ở khu vực biên giới trong nỗ lực nâng cao quyền tiếp cận thông tin cho người dân Bắc Triều Tiên.
Trả lời phỏng vấn báo giới vào cùng ngày, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc nhận thức rõ tầm quan trọng và đang nỗ lực để tăng cường quyền tiếp cận thông tin cho người dân miền Bắc. Tuy nhiên, những nỗ lực này không được xâm hại tới quyền lợi của người khác, như tính mạng của người dân khu vực biên giới và hòa bình.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm phương pháp thiết thực giúp người dân miền Bắc có thể biết về thế giới bên ngoài bằng những thông tin chính xác nhất.
Tuy nhiên, quan chức trên từ chối đưa ra bình luận trực tiếp về nội dung trong báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ngày 30/3 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ công bố "Báo cáo nhân quyền theo từng quốc gia năm 2020", trong đó chỉ ra rằng một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nổi cộm tại Hàn Quốc là việc Chính phủ cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân.
Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/3, với nội dung cấm hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc ở khu vực biên giới, nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (26.500 USD).