Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/4 đã mở cuộc họp trực tuyến với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Myanmar Lee Sang-hwa, dưới sự chủ trì của Trưởng Phòng phụ trách lãnh sự kiều bào ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Heon.
Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao đánh giá tình hình Myanmar trở nên nghiêm trọng hơn kể từ sau “Ngày các lực lượng vũ trang 27/3” của nước này, qua đó kêu gọi công dân Hàn Quốc nhanh chóng về nước nếu không có công việc quan trọng, và yêu cầu người dân không nhập cảnh vào nước này cho đến khi tình hình được cải thiện.
Bắt đầu từ tháng này, Bộ Ngoại giao tăng cường chuyến bay thuê bao từ một, hai chuyến lên tối đa ba chuyến mỗi tuần, để đưa công dân từ Myanmar về nước.
Ngày 1/2 vừa qua, quân đội Myanmar đã tiến hành một cuộc đảo chính, bắt giam nhiều quan chức cấp cao Chính phủ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm. Từ đó đến nay đã có tổng cộng 368 công dân Hàn Quốc từ nước này về nước.
Liên quan đến vụ một nhân viên bản địa làm việc tại chi nhánh ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc) ở thành phố Yangon (Myanmar) bị quân đội và cảnh sát bắn vào ngày 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ hôm 1/4 cho biết đến nay không ghi nhận thiệt hại nào liên quan đến công dân Hàn Quốc hay người mang quốc tịch Hàn Quốc. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Myanmar đang tăng cường phối hợp với Hội người Hàn cùng doanh nghiệp, lên phương án đề phòng tai nạn xảy ra.