Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-ryul ngày 1/4 đã nhóm họp trực tiếp với Vụ trưởng Vụ châu Á- châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại Tokyo.
Lần gần đây nhất Vụ trưởng Hàn-Nhật họp trực tiếp là cách đây 5 tháng, vào ngày 29/10 năm ngoái. Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên giữa Vụ trưởng Lee Sang-ryul và người đồng cấp Funakoshi Takehiro.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Vụ trưởng hai nước đã tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và hợp tác song phương Hàn-Nhật trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc cũng như hòa bình, ổn định của khu vực.
Vụ trưởng Lee một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Seoul về những tuyên bố của phía Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản thời chiến, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn nghiêm trọng giữa hai nước.
Trước đó ngày 8/1, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tuyên phía nguyên đơn là 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến thắng kiện, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại cho mỗi nạn nhân 100 triệu won (88,68 USD).
Đáp lại, ngày 23/1, Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao quy kết phán quyết trên của Tòa án Hàn Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại nội dung của thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, ký kết năm 2015. Tuy nhiên, Seoul một mặt công nhận thỏa thuận Hàn-Nhật ký kết năm 2015, mặt khác cho rằng thỏa thuận này được ký giữa Chính phủ hai nước, không phản ánh ý kiến của các nạn nhân, do đó không giúp giải quyết được vấn đề.
Vụ trưởng Lee cũng một lần nữa giải thích lập trường của Chính phủ Hàn Quốc liên quan đến vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đề nghị Nhật Bản cần thể hiện thái độ chân thành để giải quyết vấn đề. Về phần mình, Vụ trưởng Funakoshi cũng đã trình bày lập trường của Chính phủ Tokyo.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết hai Vụ trưởng đã nhất trí tiếp tục đối thoại chặt chẽ trong tương lai nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước.