Chính quyền thành phố Seoul ngày 2/4 công bố bình thường hóa hoạt động sau 10 giờ tối ngày thường đối với 71 trên 356 tuyến xe buýt nội thành từ ngày 5/4.
Tiêu chuẩn để chính quyền thành phố lựa chọn các tuyến xe buýt nối lại hoạt động sau 10 giờ tối đó là có mật độ hành khách đi xe ở mức cao trên 36 người/giờ với tần suất đông hành khách trên ba ngày một tuần.
Biện pháp trên của thành phố được đưa ra sau khi mật độ hành khách một số tuyến xe buýt gia tăng do Chính phủ nới lỏng mức giãn cách xã hội vào tháng trước. Lượng hành khách đi xe buýt khung giờ từ 22-23 giờ tối đã tăng từ bình quân 69.000 người/ngày thời điểm áp dụng giãn cách xã hội mức 2,5 lên 153.000 người/ngày sau khi áp dụng giãn cách xã hội mức 2; khung giờ 23-24 giờ tối tăng từ 44.000 người lên 76.000 người/ngày.
Từ ngày 24/11 năm ngoái, chính quyền thành phố đã cắt giảm 20% tuyến xe buýt trung tâm sau 10 giờ tối ngày thường, nhằm giảm lượng khách di chuyển vào ban đêm, phòng ngừa sự lây lan dịch COVID-19.