Hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 5/4 đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (66 tuổi), người được đánh giá đã chỉ đạo đối phó tốt với dịch COVID-19, đã được bầu làm tân Chủ tịch nước của Việt Nam.
Cùng ngày, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả ông Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn trở thành Chủ tịch nước với tỷ lệ tán thành 97,5%.
Ông Nguyễn Xuân Phúc đã lãnh đạo nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm qua trên cương vị Thủ tướng, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trở thành một quốc gia đi đầu về phòng dịch, đối phó tốt với dịch COVID-19 trong và ngoài nước.
Tổng bí thư đảng Cộng sản, Chủ tịch nước và Thủ tướng theo thứ tự là ba vị trí lãnh đạo đứng đầu Việt Nam. Bộ Chính trị gồm 18 người là nơi ra quyết định quan trọng. Tại Đại hội đảng Cộng sản vào tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư, tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba. Sau khi cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9/2018, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước. Theo điều lệ đảng, điều kiện tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị là dưới 65 tuổi, tuy nhiên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được công nhận là trường hợp ngoại lệ.
Chiều cùng ngày, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cử lên Quốc hội người kế nhiệm chức Thủ tướng, để Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín. Nguồn tin địa phương cho biết nhiều khả năng người lên giữ chức Thủ tướng sẽ là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Minh Chính (62 tuổi).