Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/4 đã quyết định duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người thêm ba tuần, tức đến ngày 2/5.
Đối với Seoul, khu vực lân cận thủ đô và thành phố Busan, nơi xu hướng lây nhiễm đang lan rộng, Chính phủ cho tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như quán rượu, quán bar, vũ trường. Đặc biệt, nếu tình hình dịch trở nên nghiêm trọng hơn, Chính phủ không loại trừ khả năng hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh của các cơ sở tập trung đông người tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận như quán ăn, quán cà phê, phòng karaoke, phòng tập gym là cho đến 9 giờ tối, thay vì đến 10 giờ tối như hiện nay.
Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 9/4, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết làn sóng lây nhiễm lần 4 đã và đang đến rất gần với khả năng lây lan mạnh mẽ hơn. Việc làm cấp bách hiện nay là tìm ra nguồn lây nhiễm của các ca phát sinh tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Thủ tướng kêu gọi người dân phải đi xét nghiệm ngay nếu nghi ngờ bị nhiễm bệnh.
Các địa phương còn lại vẫn duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 1,5. Tuy nhiên, Thủ tướng cho biết tùy tình hình thực tế, chính quyền các địa phương có thể xem xét nâng lệnh giãn cách xã hội hoặc siết chặt biện pháp phòng dịch.
Ông Chung nhấn mạnh thay vì thay đổi lệnh giãn cách xã hội, điều quan trọng hiện nay là sự tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch của người dân. Từ tuần này, Chính phủ đã bắt đầu xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch cơ bản dù chỉ là lần đầu.
Bên cạnh những quy định điều chỉnh lần này, đầu tuần sau, Chính phủ có kế hoạch công bố cụ thể đối sách đặc biệt tới người dân, nhằm quản lý phòng dịch an toàn cho tới khi đa số người dân được tiêm phòng vắc-xin COVID-19.
Quy định phòng dịch sửa đổi sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 12/4-2/5.