Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Tòa án là niềm hy vọng cuối cùng của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến"

Write: 2021-04-12 15:32:50Update: 2021-04-12 15:33:08

"Tòa án là niềm hy vọng cuối cùng của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến"

Photo : YONHAP News

Mạng lưới các tổ chức dân sự hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến, trong đó có Hội đồng khắc ghi chính nghĩa, ngày 12/4 đã mở cuộc họp báo trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản ở quận Jongno, Seoul. 

Các tổ chức này nhấn mạnh vấn đề nô lệ tình dục cho quân lính Nhật Bản thời chiến là một hành vi phạm tội vô nhân đạo, được đế quốc Nhật tiến hành một cách có kế hoạch, có tổ chức và trên diện rộng. Những hành vi phạm tội nghiêm trọng như vậy không thuộc phạm vi áp dụng quy tắc "miễn trừ tư pháp" (một quốc gia không bị xét xử bởi bất kỳ tòa án nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó).

Các tổ chức này chỉ ra rằng Tòa án vừa là niềm hy vọng, vừa là thành lũy cuối cùng đối với các nạn nhân. Việc áp dụng quy tắc miễn trừ tư pháp trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân là xâm hại tới quyền được phán xử của họ. Hội đồng xét xử phải làm hết trách nhiệm, tôn trọng nhân quyền của các nạn nhân hơn là quy tắc miễn trừ tư pháp.

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 21/4 tới đây sẽ tuyên án sơ thẩm vụ kiện của 20 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến cùng gia quyến, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại vào tháng 12/2016. Chính phủ Tokyo đã từ chối không tham gia xét xử, viện cớ là quy tắc miễn trừ tư pháp.

Trong một vụ kiện khác của 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, Tòa án khu vực Trung Seoul tháng 1 vừa qua đã tuyên phía nguyên đơn thắng kiện, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường cho mỗi người 100 triệu won (88.800 USD).

Lựa chọn của ban biên tập