Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung trong cuộc họp bất thường của Hội đồng tỉnh ngày 15/4 phát biểu chính quyền tỉnh đang xem xét về việc tự nhập vắc-xin COVID-19 đang được phát triển và tiêm chủng ở các nước khác để tiến hành tiêm chủng cho người dân.
Ông Lee nhấn mạnh cần một đối sách đặc biệt trước lo ngại bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4. Tỉnh Gyeonggi sẽ nỗ lực để nhập thêm vắc-xin COVID-19, như kiến nghị lên chính quyền trung ương.
Theo ông Lee, để hình thành miễn dịch cộng đồng phải đảm bảo cả hai yếu tố là vắc-xin và tiêm chủng. Tuy nhiên, việc tự nhập vắc-xin là không hề dễ dàng nên trước mắt, tỉnh sẽ nỗ lực hợp tác để tiêm chủng đúng theo lịch trình mà Chính phủ quy định.
Vắc-xin khác đang được phát triển tại nước ngoài mà ông Lee đề cập là chỉ các loại vắc-xin của Trung Quốc hay Nga, ngoài những vắc-xin mà Chính phủ Hàn Quốc đã nhập như của hãng AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ).
Phát biểu này cho thấy lãnh đạo tỉnh Gyeonggi quyết tâm tìm kiếm các phương án đa dạng, do dư luận có nhiều ý kiến cho rằng tốc độ nhập và tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đang diễn ra khá chậm.
Tuy nhiên, việc chính quyền địa phương tự nhập vắc-xin sẽ ít có khả năng thực hiện được, do phải trải qua quy trình thảo luận và được Chính phủ phê chuẩn, địa phương phải tự gánh vác chi phí mua vắc-xin, tính công bằng với các địa phương khác.