Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Seoul tránh bình luận việc Tòa án bác đơn kiện của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Write: 2021-04-22 13:43:32Update: 2021-04-22 13:43:49

Chính phủ Seoul tránh bình luận việc Tòa án bác đơn kiện của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Về việc Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 21/4 bác đơn kiện thứ hai của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại, cho rằng không thể truy cứu trách nhiệm của Tokyo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều cùng ngày đã từ chối đưa ra lập trường cụ thể.

Bộ Ngoại giao khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể khôi phục danh dự và phẩm giá của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, dựa trên nguyên tắc lấy nạn nhân làm trọng tâm.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh vấn đề nô lệ tình dục thời chiến cho quân lính Nhật Bản trong chiến tranh không chỉ là sự chà đạp nhân quyền người phụ nữ thời chiến chưa từng có tiền lệ trên thế giới mà còn là vấn đề xâm hại nhân quyền mang tính phổ quát.
 
Lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc đó là hối thúc Nhật Bản hành động phù hợp với tinh thần thừa nhận trách nhiệm, hối lỗi về vấn đề này như Tokyo đã từng làm trước đây.

Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản kiềm chế đưa ra bình luận trực tiếp về phán quyết của Tòa án Hàn Quốc, cho biết phải tiến hành phân tích thêm nội dung cụ thể.

Tuy nhiên, tình hình lúc này khác hẳn với thời điểm Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết trong vụ kiện lần một của các nạn nhân hồi tháng 1, công nhận trách nhiệm bồi thường của Tokyo. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu từng lấy làm tiếc sâu sắc trong phán quyết trước, nay dùng từ "thích hợp" khi nói về phán quyết của vụ kiện thứ hai này.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát biểu trước báo giới nước này rằng đây là một phán quyết "thỏa đáng và hiển nhiên".

Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin nóng về phán quyết của Tòa án Hàn Quốc, bày tỏ quan tâm về việc Tòa án đã ra hai phán quyết đối lập nhau trong hai vụ kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.

Vẫn chưa rõ phán quyết lần này sẽ ảnh hưởng thế nào tới tình hình quan hệ Hàn-Nhật. Nhưng một điều rõ ràng là sau phán quyết này, Tokyo sẽ càng củng cố hơn lập trường rằng vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến đã chấm dứt theo thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015.

Với hai phán quyết trái ngược của Tòa án, dự kiến Chính phủ Hàn Quốc sẽ khó đối phó một cách nhất quán với Nhật Bản trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập