Bà Lee Yong-soo, một nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, ngày 22/4 bày tỏ hy vọng Tòa án công lý quốc tế (ICJ) công nhận chế độ cưỡng ép phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II là vi phạm luật pháp quốc tế, buộc Chính phủ Tokyo phải thừa nhận tội ác và đưa ra lời xin lỗi chính thức.
Bà Lee đã đưa ra phát biểu trên trong một đoạn video gửi tới buổi thảo luận trực tuyến với chủ đề “Kêu gọi trách nhiệm của Nhật Bản: Đòi lại công lý cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến thông qua ICJ” do Hội sinh viên ủng hộ nhân quyền Trường Luật Harvard (Mỹ), Hội sinh viên ngành luật châu Á Đại học Harvard, Hội sinh viên người Hàn tại Trường Luật Harvard đồng tổ chức.
Tuyên bố trên của bà Lee được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án khu vực Trung Seoul bác đơn kiện thứ hai của 20 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến cùng gia quyến đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại vào ngày 21/4.
Tòa án Hàn Quốc đã bác đơn kiện của bà Lee và những nạn nhân khác với lý do áp dụng quy tắc miễn trừ tư pháp (một quốc gia không bị xét xử bởi bất kỳ tòa án nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó).
Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, bà Lee phản đối phán quyết "lố bịch" của Hội đồng xét xử và quyết định đưa vụ kiện lên Tòa án công lý quốc tế dù kết quả có tốt hay xấu.
Trong video trên, bà Lee mong rằng ICJ sẽ đưa ra phán quyết vì nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, chấm dứt tình trạng bóp méo sự thật lịch sử, đòi lại công lý cho những người bị hại. Đồng thời bà cũng mong rằng mối quan hệ giữa hai nước Hàn-Nhật sẽ không xấu đi.