Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 29/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 680 ca nhiễm COVID-19, gồm 650 ca phát sinh trong cộng đồng, 30 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 121.351 ca.
Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 225 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 176 ca.
Số người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một đến nay đạt hơn 2,8 triệu người. Thêm 433 trường hợp xuất hiện phản ứng phụ sau tiêm chủng, nâng tổng số ca có phản ứng phụ được báo cáo lên 15.000 ca. Chính phủ dự kiến có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng vắc-xin cho 3 triệu người dân trong tháng 4 và 36 triệu người, tương đương 70% dân số, đến tháng 9 như kế hoạch ban đầu.
Để làm được điều này, Chính phủ sẽ mở thêm 50 trung tâm tiêm chủng vắc-xin trên toàn quốc cho đến ngày 29/4. Theo đó, năng lực tiêm chủng được nâng lên từ 170.000 người/ngày như hiện nay lên trên 210.000 người/ngày.
Cơ quan phòng dịch cho biết việc xét nghiệm trước đối với nhân viên trong bệnh viện điều dưỡng đang mang lại kết quả. Trong thời gian tới, cơ quan phòng dịch sẽ giảm số lần xét nghiệm đối với nhân viên trong bệnh viện điều dưỡng đã tiêm chủng.
Tuy nhiên, hiện nay số ca nhiễm vẫn phát sinh ở mức cao 600, 700 ca/ngày, đa phần các ca lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân. Cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân hủy các buổi tụ tập nếu không cần thiết, tuân thủ các quy định phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi và rửa tay.