Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

COVID-19 làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập giữa hộ trung lưu và thu nhập thấp

Write: 2021-05-10 13:41:36Update: 2021-05-10 13:41:55

COVID-19 làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập giữa hộ trung lưu và thu nhập thấp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/5 công bố báo cáo phân tích "Tác động của dịch COVID-19 tới bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình". 

Theo báo cáo này, trong vòng từ quý II đến quý IV/2020, thời điểm bùng phát dịch COVID-19, càng hộ thu nhập thấp thì mức giảm thu nhập càng lớn so với cùng kỳ một năm trước.

Cụ thể, nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất bị giảm 17,1% thu nhập, trong khi nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất chỉ giảm 1,5%. Điều này cho thấy dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tập trung vào gia đình thu nhập thấp.

Tỷ lệ P50/P10 (tỷ lệ thu nhập của hộ gia đình có thu nhập trung bình trên thu nhập của 10% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất) là gấp 5,1 lần vào năm 2019 đã tăng lên thành 5,9 lần vào năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ này chỉ đạt 4,8 lần quý II năm 2019 đã tăng lên thành 6,4 lần quý II năm ngoái.

Ngược lại, tỷ lệ P90/P50 (tỷ lệ thu nhập của nhóm 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất trên thu nhập của hộ gia đình có thu nhập trung bình) chỉ tăng từ 2,1 lên 2,2 lần, không biến động lớn.

Ngân hàng trung ương phân tích bất bình đẳng về thu nhập ngày càng nghiêm trọng hơn trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, làm gia tăng sự cách biệt thu nhập giữa hộ trung lưu và thu nhập thấp, hơn là giữa hộ trung lưu và thượng lưu.

Về nguyên nhân dẫn tới sự cách biệt này, BOK phân tích cú sốc tuyển dụng đã tác động tới một phần ba mức giảm thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất; trong đó, hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm các dịch vụ tiếp xúc trực tiếp bị giảm 29,1% thu nhập.

Lựa chọn của ban biên tập