Giới doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc ngày 11/5 cho biết trong năm ngoái, doanh thu của hãng bánh kẹo Orion đạt 2.230,4 tỷ won (gần 2 tỷ USD), trong đó doanh thu tại nước ngoài đạt 1.461,2 tỷ won (1,3 tỷ USD), chiếm 65,5%.
Doanh thu tại nước ngoài của Orion liên tục tăng qua các năm, kể từ năm 2017. Theo quốc gia, doanh thu tại thị trường Trung Quốc trong năm ngoái đạt 1.090,9 tỷ won (974,6 triệu USD), chiếm nhiều nhất, vượt ngưỡng 1.000 tỷ won sau ba năm. Sau đó tới thị trường Việt Nam đạt 292 tỷ won (261 triệu USD), Nga 89 tỷ won (79,5 triệu USD). Mặt hàng được yêu thích nhất tại nước ngoài của hãng là bánh Choco Pie. Doanh thu riêng mặt hàng này trong năm ngoái là 381,4 tỷ won (341 triệu USD).
Mặt hàng được yêu thích nhất của công ty bánh kẹo Lotte cũng là bánh Choco Pie. Hiện tại, hãng đang có hai nhà máy sản xuất loại bánh này tại Ấn Độ, một nhà máy tại Nga và một nhà máy tại Pakistan. Doanh số bán bánh Choco Pie tại nước ngoài của Lotte trong năm ngoái đạt 110 tỷ won (98,3 triệu USD). Công ty bánh kẹo Lotte đang xuất khẩu 100 tỷ won (89,4 triệu USD) bánh kẹo ra hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó riêng mặt hàng bánh Pepero chiếm 35 tỷ won (31,3 triệu USD).
Trong năm ngoái, công ty bánh kẹo Crown xuất khẩu đạt 22 tỷ won (19,7 USD), tăng 10% so với một năm trước. Công ty bánh kẹo Haitai xuất khẩu đạt 40 tỷ won (39,3 triệu USD), tăng 20%.
Giới doanh nghiệp bánh kẹo cho biết do người nước ngoài quan tâm lớn tới làn sóng văn hóa Hallyu và ẩm thực Hàn Quốc K-Food, nên bánh kẹo Hàn Quốc ngày càng được yêu thích.