Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 11/5 cho biết trong số 540 công dân hồi hương từ Ấn Độ gần đây, có 16 người mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể virus từ quốc gia này.
Trước đó, đã có 172 công dân Hàn Quốc về nước vào ngày 4/5, 204 người vào ngày 7/5 và 164 người vào ngày 9/5.
Trong đó, có 6 người bị phát hiện mắc COVID-19 trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 10 người cho kết quả dương tính trong thời gian cách ly tập trung. Các bệnh nhân đều đang được điều trị, không có trường hợp nào nguy kịch.
Để ngăn ngừa sự xâm nhập của biến thể virus Ấn Độ, Chính phủ quyết định tăng cường cách ly với người nhập cảnh từ quốc gia Nam Á này, như đổi từ cách ly tại nhà 14 ngày thành cách ly tập trung 7 ngày. Sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, những người này được xét nghiệm thêm một lần nữa, nếu cho kết quả âm tính thì được chuyển sang cách ly tại nhà. Trước khi được dỡ bỏ cách ly hoàn toàn, người đó sẽ phải xét nghiệm thêm một lần nữa.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tính tới ngày 10/5, đã có 173 công dân Hàn Quốc tại Ấn Độ bị nhiễm COVID-19, trong đó 115 người đã được chữa khỏi, 3 trường hợp tử vong. Hiện tại, Bộ Ngoại giao đang tích cực hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân người Hàn, như gửi 52 máy thở oxy do tổ chức Hàn kiều tại Ấn Độ mua tới các cơ sở điều trị.
Chính phủ có kế hoạch mở 13 chuyến bay để chở công dân tại Ấn Độ có nguyện vọng hồi hương từ nay tới ngày 30/5.