Ông Park Jun-young ngày 13/5 đã tuyên bố rút khỏi vị trí ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản.
Ứng cử viên Park cho biết trong phiên điều trần tại Quốc hội cũng như trong tuyên bố đưa ra trước đây, ông đã xin lỗi người dân và giải thích một cách thành thực về tranh cãi liên quan tới việc vợ ông mang đồ gốm từ nước ngoài vào trong nước sau thời gian công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Anh. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận rằng ông chưa đáp ứng được sự kỳ vọng cao của người dân về đạo đức của một ứng cử viên Bộ trưởng. Ông Park thừa nhận tất cả là do sơ suất của bản thân, một lần nữa xin lỗi sâu sắc người dân.
Ông Park cho biết bản thân không mong muốn gây ra gánh nặng cho Tổng thống Moon Jae-in, cũng như không mong muốn ảnh hưởng tới các bài toán điều hành quốc gia mà Chính phủ đang xúc tiến.
Trước đó, vợ ứng cử viên Park bị nghi ngờ đã mang đồ gốm vào trong nước để bán sau thời gian làm việc tại Anh. Ông Park đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi người dân. Tuy nhiên, ông này bác bỏ nghi ngờ vi phạm luật, khẳng định không hề dùng "túi ngoại giao" để giúp vợ mang đồ gốm vào trong nước.