Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Công ty đối tác của điện tử Samsung Việt Nam tạm dừng hoạt động do phát sinh ca nhiễm COVID-19

Write: 2021-05-13 16:14:58Update: 2021-05-14 11:10:47

Trong bối cảnh Việt Nam đang tái bùng phát dịch COVID-19, một vụ lây nhiễm tập thể đã xảy ra tại công ty đối tác của hãng điện tử Samsung ở Việt Nam, khiến doanh nghiệp này phải tạm dừng hoạt động.

Bộ Y tế Việt Nam xác nhận một vụ lây nhiễm tập thể khiến khoảng 40 nhân viên tại một công ty ở tỉnh Bắc Giang nhiễm bệnh, sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ngày 9/5. Đây là công ty đối tác của nhà máy sản xuất điện thoại thuộc hãng điện tử Samsung tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 8/5, một công nhân tại công ty này có kết quả dương tính với COVID-19, sau khi tiếp xúc gần với một một bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Hiện nay, công ty đối tác này đang phải tạm dừng hoạt động sản xuất. Nhà máy Samsung Bắc Ninh vẫn đang vận hành dây chuyền sản xuất, tiếp nhận linh kiện từ đối tác khác.

Bên cạnh đó, hai nhân viên khác làm việc trong nhà máy Samsung Bắc Ninh ngày 11/5 xác nhận dương tính với COVID-19 và đang được điều trị. Được biết, hai người bị lây nhiễm sau khi trải qua kỳ nghỉ kéo dài hồi cuối tháng 4 vừa qua. Một người đi tỉnh Hải Dương từ ngày 26/4 và người còn lại đi tỉnh Bắc Ninh từ ngày 29/5.

Nắm bắt thông tin, công ty điện tử Samsung đã cho xét nghiệm COVID-19 đối với 1.130 nhân viên trong nhà máy. Tất cả đều có kết quả âm tính và công ty điện tử Samsung Bắc Ninh cho biết vẫn đang cho nhà máy hoạt động bình thường. Samsung Bắc Ninh hiện đang thảo luận các biện pháp đối phó sắp tới với chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, một nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết theo quy định của cơ quan y tế, nếu doanh nghiệp dù chỉ có một người nhiễm bệnh cũng phải tạm dừng hoạt động.

Từ 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 643 ca mắc mới trong nước. Bộ Y tế Việt Nam sáng 13/5 cho biết, trong 12 giờ qua đã phát hiện thêm 35 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong nước lên 3.658 ca. Trong số 35 ca nhiễm mới, có 2 ngoại nhập và 33 ca phát sinh trong cộng đồng, gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1 ca, thành phố Đà Nẵng 22 ca, tỉnh Bắc Ninh 3 ca, thủ đô Hà Nội 3 ca, tỉnh Vĩnh Phúc 2 ca, tỉnh Bắc Giang 2 ca.

Lựa chọn của ban biên tập