Viện Kiểm sát thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 12/5 đã truy tố không bắt giam Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Lee Sung-yoon với cáo buộc lạm dụng chức quyền. Cùng ngày, ông Lee đã xin nghỉ phép, không đi làm với "lý do cá nhân". Như vậy, ông Lee bị mang "vết nhơ" là Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đầu tiên trở thành "bị cáo" trong một vụ án.
Viện Kiểm sát cáo buộc ông Lee đã gây sức ép với Viện Kiểm sát thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi) dừng điều tra về việc cựu Thứ trưởng Tư pháp Kim Hak-eui bị ban lệnh cấm xuất cảnh trong quá trình ông này đang định xuất cảnh ra nước ngoài lúc nửa đêm hồi tháng 3/2019. Khi đó, ông Lee giữ chức Trưởng Bộ phận chống tham nhũng Viện Kiểm sát tối cao, chỉ đạo điều tra vụ án.
Nhiều khả năng ngoài ông Lee, hai nhân vật khác gồm một công tố viên và một quan chức Bộ Tư pháp cũng bị xét xử với cáo buộc soạn hồ sơ giả, phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh trái phép.
Ông Lee hiện vẫn chưa tuyên bố xin từ chức. Ông này bác bỏ bản thân không hề có hành vi phi pháp, như gây sức ép vào quá trình điều tra vụ án, tuyên bố sẽ khôi phục danh dự tại phiên tòa. Ông này chỉ trích đây là một cuộc điều tra có chủ đích, nhắm vào quan chức cấp cao Viện Kiểm sát, yêu cầu phải để Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng phụ trách điều tra vụ án. Sau 4 lần từ chối lệnh triệu tập điều tra của Viện Kiểm sát, phải tới ngày 18/4, ông này mới chấp nhận điều tra.
Hiện tại, một số ý kiến trong đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang cho rằng ông Lee nên từ chức. Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye chỉ nêu ý kiến rằng việc truy tố ông Lee là vấn đề riêng rẽ với quy trình đình chỉ công tác hay kỷ luật.
Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ định tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, được dự báo sẽ kéo theo sự thay đổi nhân sự Viện Kiểm sát quy mô lớn. Dự kiến sẽ còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề "đi hay ở" của ông Lee.