Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Liên hợp quốc nêu khả năng doanh nghiệp Hàn Quốc dính líu tới hành vi xâm hại nhân quyền ở Tân Cương

Write: 2021-05-13 15:05:35Update: 2021-05-13 19:02:46

Liên hợp quốc nêu khả năng doanh nghiệp Hàn Quốc dính líu tới hành vi xâm hại nhân quyền ở Tân Cương

Photo : YONHAP News

Theo trang chủ của Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc (OHCHR) ngày 13/5, các báo cáo viên đặc biệt về doanh nghiệp xuyên quốc gia, nhân quyền, tự do tôn giáo, chế độ nô lệ thời hiện đại, tra tấn và buôn người đã gửi thư tới Chính phủ Hàn Quốc để hỏi về vấn đề xâm hại nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Các báo cáo viên liệt kê về các hành vi cưỡng ép lao động, tự ý bắt giam, buôn người với người Duy Ngô Nhĩ, cho rằng có khả năng doanh nghiệp Hàn Quốc có dính líu tới hành vi xâm hại nhân quyền với tộc người thiểu số này thông qua mạng lưới cung cấp tại Trung Quốc, bao gồm khu tự trị Tân Cương.

Các báo cáo viên cho rằng doanh nghiệp Hàn Quốc đang huy động hàng hóa, dịch vụ từ các doanh nghiệp Trung Quốc chịu trách nhiệm về các hành vi xâm hại nhân quyền, nhắc đến các công ty là điện tử LG, LG Display, Samsung. Các báo cáo viên Liên hợp quốc đã gửi thư đề nghị những doanh nghiệp này trả lời về những lập luận trên.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/5 đã gửi thư trả lời, cho biết theo kết quả điều tra tới thời điểm hiện tại, không có doanh nghiệp Hàn Quốc nào giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc dính líu tới hành vi xâm hại nhân quyền người dân tộc Duy Ngô Nhĩ.

Một số doanh nghiệp cũng đã giải trình lên Liên hợp quốc. Điện tử LG và LG Display trong đầu tháng này đã khẳng định không hề giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan tới hành vi xâm hại nhân quyền.

Ngoài Hàn Quốc, các báo cáo viên Liên hợp quốc cũng nêu ra vấn đề trên với hàng chục doanh nghiệp của Mỹ như Amazon, Apple, Nike, Google, và các nước khác như Nhật Bản, Anh, Đức, Ý, Canada, Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập