Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 14/5 đã chính thức kích hoạt "mạng viễn thông ứng phó thảm họa, sự cố".
Mạng viễn thông ứng phó thảm họa, sự cố là mạng viễn thông duy nhất trên toàn quốc đồng bộ hóa mạng viễn thông của tất cả các cơ quan về ứng phó với thảm họa, sự cố, được xây dựng trên nền tảng mạng di động thế hệ thứ 4 (LTE). Hàn Quốc là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng được mạng viễn thông như vậy.
Việc triển khai mạng viễn thông ứng phó thảm họa, sự cố gồm hơn 17.000 trạm thu phát sóng trên toàn quốc, giúp giải tỏa các "điểm mù" không thể liên lạc trong thời gian qua, cho phép các cuộc gọi điện thoại hoặc gọi video tới ngay các cơ quan hữu quan thông qua mạng viễn thông phủ sóng toàn quốc, từ đảo Dokdo ở phía Đông tới đảo Baengnyeong ở phía Tây, đảo Mara phía Nam Hàn Quốc.
Để đảm bảo tính ổn định cho mạng viễn thông này, trung tâm điều hành được bố trí tại ba địa phương là thủ đô Seoul, thành phố Daegu và đảo Jeju, dù một trong số này bị tê liệt thì mạng vẫn có thể hoạt động bình thường.
Như vậy, dự án xây dựng mạng viễn thông ứng phó thảm họa, sự cố đã được hoàn tất sau ba năm, kể từ khi bắt đầu triển khai vào tháng 12/2018 sau thảm họa chìm tàu Sewol 2014.
Trước đó, có nhiều khu vực không thể liên lạc do mỗi cơ quan phụ trách về thảm họa, sự cố lại sử dụng mạng viễn thông không dây khác nhau (VHF, UHF, TRS) dẫn tới khó chia sẻ tình hình hoặc đối phó chung giữa các cơ quan.