Từ ngày 17/5, người dân Hàn Quốc nếu xuất hiện các phản ứng bất thường nghiêm trọng sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ có thể được hỗ trợ chi phí y tế cả trong trường hợp thiếu căn cứ đầy đủ chứng minh phản ứng bất thường là do việc tiêm phòng. Số tiền hỗ trợ tối đa là 10 triệu won (8.830 USD)/người, bao gồm cả những người đã tiêm trước ngày thi hành 17/5.
Tới thời điểm hiện tại, có 3.733.000 người đã tiêm xong mũi một vắc-xin COVID-19, chiếm 7,3% dân số. Số người đã tiêm xong mũi hai cũng đang tiếp tục tăng, đạt 935.000 người
Lượng vắc-xin đang được đảm bảo đầy đủ để triển khai tiêm chủng đúng kế hoạch. Trong tuần trước, Hàn Quốc đã nhập thêm 1.867.000 liều vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh) và Pfizer (Mỹ). Vào ngày 17/5, 1.068.000 liều vắc-xin của hãng AstraZeneca đã được xuất xưởng khỏi nhà máy ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang và được phân bổ tới các cơ sở y tế ủy thác trên toàn quốc.
Trong số 7,23 triệu liều dự kiến nhập trong quý II, Hàn Quốc đã nhập được 1.665.000 liều, số lượng còn lại sẽ được nhập tuần tự vào trong nước.
Tuy nhiên, vẫn liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp bị phản ứng bất thường sau khi tiêm, khiến người dân có tâm lý lo ngại về các tác dụng phụ.
Biện pháp hỗ trợ lần này của Chính phủ nhằm giải tỏa tâm lý lo ngại của người dân, đẩy mạnh trách nhiệm của quốc gia với các phản ứng bất thường mà người dân gặp phải, từ đó nâng cao tỷ lệ tiêm chủng.
Mặt khác, Hàn Quốc sẽ nối lại tiêm phòng mũi một vắc-xin của hãng Pfizer tại các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc từ 22/5, sau một thời gian tạm dừng vì bất cân bằng cung cầu tạm thời.