Giới luật pháp Hàn Quốc ngày 17/5 cho biết Cục quản lý xuất nhập cảnh sân bay quốc tế Incheon thuộc Bộ Tư pháp đã bị phán quyết thua kiện một phần trong vụ kiện của một người châu Phi bị từ chối tiếp nhận hồ sơ xin tị nạn.
Người nước ngoài này đã rời quê hương, lên chuyến bay quá cảnh tại Hàn Quốc, tới sân bay quốc tế Incheon vào ngày 15/2 năm ngoái, sau khi người thân và gia đình bị đàn áp chính trị và sát hại.
Sau khi tới sân bay, người này đã làm hồ sơ xin tị nạn, nhưng bị Cục xuất nhập cảnh sân bay phớt lờ, không chấp nhận hồ sơ với lý do Hàn Quốc không phải là điểm dừng chân cuối cùng, mà chỉ là một điểm quá cảnh xét theo vé máy bay, hành khách quá cảnh không thể làm hồ sơ xin tị nạn.
Người này đã phải sống vô gia cư trong vòng 14 tháng ở một ghế sô pha cửa ra số 42, nhà ga 1, sân bay quốc tế Incheon. Nhờ khoản quyên góp từ các luật sư công và người dân, người này đã được hỗ trợ về thực phẩm, chi phí sinh hoạt, đồ dùng y tế.
Người nước ngoài nói trên đã khởi kiện, đề nghị Cục xuất nhập cảnh sân bay Incheon hủy quyết định từ chối tiếp nhận hồ sơ xin tị nạn, đồng thời đề nghị tòa án xem xét biện pháp xử lý của Cục xuất nhập cảnh có vi phạm pháp luật hay không.
Cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều ra phán quyết rằng việc Cục xuất nhập cảnh sân bay Incheon không tiếp nhận hồ sơ tị nạn của người này là vi phạm pháp luật. Do cơ quan này không kháng cáo, nên phán quyết đã có hiệu lực từ 0 giờ ngày 13/5.