Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống vào ngày 17/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu sẽ coi chuyến thăm Mỹ trong tuần này là cơ hội để đẩy mạnh hợp tác với Washington về vắc-xin COVID-19, đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất vắc-xin.
Vào ngày 21/5 tới, Tổng thống sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Washington. Một trong những nghị sự chính của hội đàm là đẩy mạnh hợp tác song phương về vắc-xin COVID-19. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cụ thể về việc giải quyết cung cầu vắc-xin thông qua một "hiệp định hoán đổi vắc-xin", hay vấn đề chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc-xin tại Hàn Quốc.
Tổng thống Moon tái khẳng định mục tiêu điều hành quốc gia trong một năm nhiệm kỳ còn lại chính là đưa Hàn Quốc khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, tiến vào con đường hồi phục, bao trùm và nhảy vọt. Ông sẽ dốc hết sức để đưa nền kinh tế hồi phục nhanh chóng và mạnh mẽ, giúp người dân quay trở lại cuộc sống như trước đại dịch.
Tổng thống chỉ ra rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang lội ngược dòng thành công, nếu thêm quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ thì hoàn toàn có thể hy vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay trên 4%.
Một điều quan trọng hơn cả trong thời điểm hiện nay đó là phải giảm nhẹ sự bất cân bằng trong quá trình hồi phục sau dịch COVID-19, cải thiện đời sống người dân một cách thực chất, đó mới gọi là sự hồi phục hoàn toàn.
Tổng thống đánh giá tốc độ hồi phục tuyển dụng gần đây đang diễn ra khá nhanh, mức tăng lao động có việc làm tháng 4 đạt cao nhất trong vòng 6 năm 8 tháng, số thanh niên có việc làm đạt cao nhất kể từ sau tháng 8/2000.
Tuy nhiên, tình hình tuyển dụng vẫn chưa được như trước khi bùng phát dịch COVID-19. Xu hướng hồi phục hiện nay phải duy trì thêm vài tháng nữa, thì mới có thể quay trở lại như trước dịch. Chính phủ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tạo việc làm ở khối tư nhân.
Tổng thống chỉ ra rằng nhân lực cần thiết cho các ngành công nghiệp tương lai, ngành công nghiệp chiến lược quốc gia như chíp bán dẫn, vẫn đang rất thiếu. Do đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh bồi dưỡng nhân tài, tập huấn đào tạo, thiết lập nền tảng việc làm phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực để xây dựng một môi trường lao động nơi người dân có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, chuyên tâm vào hoạt động kinh tế mà không bị gián đoạn kinh nghiệm. Qua đây, Tổng thống thể hiện quyết tâm đẩy mạnh mạng lưới an toàn tuyển dụng, xúc tiến các dự án việc làm ở khối Nhà nước.
Tổng thống cũng cho biết Chính phủ sẽ phân tích chặt chẽ kết quả điều tra xu hướng hộ gia đình quý I sắp được công bố để lập đối sách bổ sung, dốc toàn lực hồi phục nền kinh tế một cách bao trùm.