Tòa án cấp cao Seoul ngày 14/5 vừa qua đã mở phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, xét xử đơn kiện của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, yêu cầu đài JTBC phải đính chính lại nội dung đưa tin rằng ông này từng ra lệnh cho quân đội giới nghiêm hạ sát người dân biểu tình trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980. Tòa án đã ra phán quyết phía nguyên đơn thua kiện, tương tự như kết luận của tòa sơ thẩm.
Hội đồng xét xử chỉ ra rằng dựa trên các chứng cứ đã được kết luận là hợp pháp và cả những chứng cứ mới được bổ sung trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, thì nhận định của tòa sơ thẩm là chính đáng.
Trong vòng từ tháng 3 tới tháng 5/2019, đài JTBC từng 8 lần đưa tin liên quan tới Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980, trong đó dẫn lời làm chứng của một nhân viên tình báo làm việc cho quân đội Mỹ và của một binh sĩ lái xe cho Thiếu tướng Shin Dong-man, người đứng đầu đơn vị An ninh 706 thuộc Không quân khi đó. Các nhân chứng nói rằng ông Chun Doo-hwan, lúc đó giữ chức Tư lệnh tình báo, đã xuống Gwangju, ra lệnh cho quân đội giới nghiêm hạ sát người dân biểu tình.
Đến tháng 8 cùng năm, ông Chun đã khởi kiện đài JTBC, cho rằng các nội dung đưa tin này là sai sự thật, làm tổn hại danh dự của ông. Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm đã đánh giá rằng nội dung bài báo chưa phải viết về sự thật, mà mới chỉ nêu ra ý kiến, nên nguyên đơn không có lý do gì để khởi kiện.