Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 19/5, Hàn Quốc ghi nhận 654 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 637 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 17 ca nhập ngoại.
Số ca nhiễm mới vẫn tập trung ở khu vực Seoul và các địa phương lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul ghi nhận 245 ca, tỉnh Gyeonggi 159 ca. Ngoài ra, thành phố Busan và Ulsan mỗi nơi 27 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 24 ca, thành phố Daegu 23 ca.
Sáng sớm ngày 19/5, 438.000 liều vắc-xin COVID-19 mà Hàn Quốc ký hợp đồng mua trực tiếp với hãng dược Pfizer (Mỹ) đã về tới sân bay quốc tế Incheon.
Như vậy là trong số 7 triệu liều vắc-xin dự kiến nhập vào Hàn Quốc nửa đầu năm 2021, đã có 3.312.000 liều được nhập về, còn 3.688.000 liều sẽ tuần tự được nhập về hàng tuần.
Do đã có thêm vắc-xin, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành tiêm phòng mũi một vắc-xin Pfizer tại tất cả các địa phương trên toàn quốc từ ngày 22/5 tới.
Mặt khác, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết tỷ lệ đặt lịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ở nhóm tuổi từ 60-74 tuổi mới chỉ đạt 49,5%. Bộ trưởng đề nghị những người dân còn lại đặt lịch tiêm nhanh chóng.
Bộ trưởng nhắc tới việc một viện dưỡng lão ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi gần đây phát sinh 12 ca nhiễm COVID-19, đều là những người không chịu tiêm vắc-xin. Bộ trưởng nhấn mạnh hiệu quả của việc tiêm chủng là hết sức rõ ràng. Tiêm phòng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi dịch COVID-19. Do vậy, Bộ trưởng hy vọng tất cả người cao tuổi sẽ đều tiêm phòng vắc-xin để sớm quay trở lại đời sống thường nhật.