Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về rà soát thị trường bất động sản ngày 20/5, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki chỉ ra rằng cần sớm chấm dứt tranh cãi và bất ổn xoay quanh khả năng Chính phủ sẽ thay đổi một phần chính sách bất động sản đang được nêu ra gần đây.
Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục duy trì khung và đường lối cơ bản trong chính sách bất động sản hiện hành, đồng thời phải ra kết luận về những lĩnh vực cần thay đổi cho tới tháng 6, thông qua thảo luận giữa đảng cầm quyền và Chính phủ.
Về tình hình thị trường bất động sản gần đây, Phó Thủ tướng cho rằng kể từ sau trung tuần tháng 4, chỉ số cung cầu bất động sản đã chuyển sang xu hướng người mua nhiều hơn người bán, đây là một sự thay đổi cần hết sức cảnh giác.
Mặt khác, Ủy ban đặc biệt về thị trường bất động sản của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang thảo luận về phương án nâng mức trần giảm thuế tài sản, nâng tiêu chuẩn đánh thuế với người sở hữu nhiều bất động sản và tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) với người chưa có nhà ở.
Về nghi ngờ các nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở (LH) đầu cơ bất động sản, Phó Thủ tướng cho biết đã giao cho Nhóm điều tra đặc biệt liên ngành tiến hành điều tra với 25 công chức LH. Những người này bị nghi ngờ lợi dụng thông tin chưa công khai, vay tiền từ ngân hàng sau đó mua đất nông nghiệp nhưng lại sử dụng làm kho bãi, hoàn toàn không liên quan tới canh tác nông nghiệp, mục đích là để đầu cơ đất.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đang tiến hành quy trình xử phạt đối với các nhân viên phụ trách cho vay tín dụng thuộc các công ty tài chính đã tự thẩm định cho vay với các khoản vay dưới danh nghĩa người thân trong gia đình.
Về phương án đổi mới LH, Phó Thủ tướng Hong cho biết Chính phủ sẽ lập phương án để thảo luận với đảng Dân chủ đồng hành. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang xem xét phương án mở rộng đối tượng là cán bộ nhân viên LH bị hạn chế xin việc làm sau khi thôi việc, nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực.