Dựa theo kết quả từ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 (giờ địa phương), hãng dược phẩm sinh học Samsung Biologics của Hàn Quốc và hãng Moderna của Mỹ đã ký kết hợp đồng về việc sản xuất ủy thác vắc-xin COVID-19.
Nếu vắc-xin Moderna sản xuất ở nước ngoài ở dạng dung dịch được đưa vào trong nước, thì hãng Samsung Biologics sẽ thực hiện công đoạn đóng chai sản phẩm cuối cùng. Dự kiến sẽ có hàng trăm triệu liều vắc-xin Moderna được sản xuất từ quý III để cung cấp cho toàn thế giới.
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc Moderna ủy thác sản xuất vắc-xin trong nước sẽ giúp vắc-xin được cung ứng một cách ổn định hơn.
Hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) cũng đạt được nhất trí với hãng Novavax của Mỹ về việc đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác. Trước đó, hai hãng này cũng đã ký hợp đồng sản xuất ủy thác vắc-xin COVID-19.
Các hãng dược hai nước đã chính thức bắt tay hợp tác, nhưng Chính phủ cho biết quy mô và lịch trình vắc-xin được nhập vào trong nước vẫn chưa có sự thay đổi cụ thể.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng và Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đang thảo luận về về lịch trình Mỹ cung cấp vắc-xin cho 550.000 binh lính Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, Seoul và Washington đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác vắc-xin toàn cầu, bao gồm việc nghiên cứu và phát triển chung, hợp tác về vắc-xin.
Để khắc phục hạn chế là phương thức sản xuất ủy thác chỉ dừng ở khâu đóng chai vắc-xin như hiện nay, Viện nghiên cứu y tế quốc gia (NIH) đã ký kết biên bản ghi nhớ với Moderna về việc hợp tác nghiên cứu phát triển vắc-xin mRNA.
Cùng với đó, hai nước sẽ lập nhóm chuyên viên cấp cao và chuyên gia về vắc-xin. Seoul kỳ vọng sự hợp tác này sẽ là tiền đề để đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm vắc-xin, giải quyết vấn đề vắc-xin toàn cầu.
Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra điểm đáng tiếc là việc hợp tác sản xuất ủy thác vắc-xin với Moderna chưa phải là chuyển giao công nghệ gốc, mà chỉ là một công đoạn đơn giản, thêm vào đó là quy mô và lịch trình vắc-xin nhập vào trong nước vẫn chưa được quyết định.
Được biết, liên quan tới vấn đề đang được dư luận quan tâm là thảo luận về việc trao đổi vắc-xin, lãnh đạo Hàn-Mỹ chỉ ra rằng việc hỗ trợ cho các nước đang phát triển gặp khó khăn hơn Hàn Quốc là điều cấp bách hơn hiện nay.