Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam tuyên án tù với các bị cáo đưa doanh nhân "rởm" lên chuyên cơ đoàn Chủ tịch Quốc hội đi Hàn Quốc

Write: 2021-05-24 13:59:41Update: 2021-05-25 16:33:13

Việt Nam tuyên án tù với các bị cáo đưa doanh nhân

Photo : YONHAP News

Truyền thông Việt Nam ngày 22/5 đưa tin Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hai ngày trước đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án từ 2-5 năm tù giam với tội danh "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" với các bị cáo liên quan tới vụ đưa 6 người giả làm doanh nhân đi cùng chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội thăm Hàn Quốc rồi trốn ở lại.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khi đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đã thăm Hàn Quốc từ ngày 4-7/12/2018 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang. Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam còn có phái đoàn doanh nhân, tới Hàn Quốc dự Diễn đàn đầu tư và thương mại Hàn-Việt.

Tuy nhiên, đã có 9 người Việt Nam đi cùng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội trốn lại Hàn Quốc, làm dấy lên tranh cãi lớn. 

Theo nội dung phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đầu năm 2018, một bị cáo là giám đốc một công ty tại Hà Nội đã cùng với các đồng phạm "chiêu mộ" khách hàng mong muốn sang Hàn Quốc làm việc, đề ra mức giá là 11.500 USD để làm visa giả đưa họ sang Hàn Quốc.

Vào tháng 8 cùng năm, Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Việt Nam gửi công văn cho Bộ Kế hoạch và đầu tư, đề nghị tuyển chọn phái đoàn doanh nhân hoạt động ở lĩnh vực đầu tư và thương mại tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm Hàn Quốc vào cuối năm. 

Bị cáo đã lợi dụng công ty của họ hàng, hoặc mua lại một số công ty để làm hồ sơ giả, cho "khách hàng" đứng tên làm giám đốc hoặc nhân viên của các công ty đó, để được lọt vào danh sách đi cùng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội, và đã thành công.

Sau đó, bị cáo còn nhắc nhở khách hàng phải hành xử như doanh nhân, khi tới Hàn Quốc thì "bịa" ra lý do để tách ra khỏi đoàn. Bị cáo này cũng đã cùng các khách hàng của mình lên máy bay tới Hàn Quốc vào ngày 4/12/2018.

Các "doanh nhân rởm" sau khi tới Hàn Quốc đã viện cớ đi gặp đối tác, hoặc đi mua sắm, để lấy lại hộ chiếu, rồi sau đó trốn mất tích.

Ban đầu, trong quá trình điều tra của Quốc hội Việt Nam, có 9 người trong phái đoàn doanh nhân đã không quay trở về nước. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Cảnh sát thì chỉ có 6 người đã trốn lại Hàn Quốc. Trong đó, có 4 người đã bị trục xuất về nước, 2 người vẫn đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập