Giữa lúc mâu thuẫn Mỹ-Trung tăng nhiệt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang nhấn mạnh về việc đẩy mạnh hợp tác với lãnh đạo Iran và Việt Nam. Iran đang phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ về vấn đề hạt nhân, trong khi Việt Nam kẹt giữa hai cường quốc liên quan đến vấn đề vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông). Động thái này của lãnh đạo Trung Quốc được cho là nhằm mở rộng sức ảnh hưởng với hai quốc gia này.
Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 25/5 đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình một ngày trước đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, đánh giá cao về sự hợp tác phòng dịch COVID-19 giữa hai nước. Trong thời gian qua, hai bên luôn ủng hộ lợi ích quan trọng, vấn đề quan tâm chung của nhau, củng cố niềm tin chiến lược song phương, bảo vệ công lý quốc tế.
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh coi trọng quan hệ với Tehran, hy vọng đẩy mạnh hợp tác song phương ở các lĩnh vực, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.
Về phần mình, Tổng thống Hassan Rouhani bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ phòng dịch của Trung Quốc, nhấn mạnh Iran ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" và nỗ lực bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia của Bắc Kinh. Lãnh đạo Iran thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Trung Quốc, mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, đồng hành cùng chính sách "Vành đai và con đường" (Nhất đới nhất lộ), sáng kiến của Bắc Kinh về con đường tơ lụa trên biển và trên đất liền nối Trung Quốc, Trung Á và châu Âu.
Tiếp đó, Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh quan hệ Việt-Trung và mối quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản lớn nhất giữa hai quốc gia láng giềng. Ông Tập Cận Bình cho rằng phải thiết lập phương hướng quan hệ song phương trên quan điểm chiến lược và dài hạn.
Chủ tịch Trung Quốc hy vọng có thể kết hợp chính sách "Vành đai và con đường" của Bắc Kinh với kế hoạch phát triển của Việt Nam, mở rộng thương mại song phương, đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng.
Về phần mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định Việt Nam sẽ tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau với Trung Quốc, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi ở các lĩnh vực.