Phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo đã bị đổ bể vào đêm ngày 26/5 do sự đối đầu gay gắt của chính giới.
Tại phiên điều trần, vấn đề được nêu ra nhiều nhất là việc ứng cử viên Kim từng làm luật sư tại một công ty luật trong vòng 8 tháng sau khi nghỉ việc tại Viện Kiểm sát, phụ trách một vụ án liên quan tới vụ lừa đảo quỹ đầu tư của hai công ty quản lý tài sản Lime và Optimus. Ứng cử viên Kim nhấn mạnh khi đó, ông chỉ đứng ra bảo chữa cho phía ngân hàng đã bán công ty đầu tư, không trực tiếp biện hộ cho nghi phạm trong vụ lừa đảo.
Liên quan tới tranh cãi về việc công ty luật mà ông này làm việc đã nhận khoản phí tư vấn khổng lồ lên tới 29 triệu won (gần 26.000 USD)/tháng, ông Kim cúi đầu thừa nhận rằng đây là một khoản tiền lớn xét theo tiêu chuẩn của người dân.
Về nghi ngờ con trai ứng cử viên Kim khi nộp đơn xin việc vào một doanh nghiệp Nhà nước cách đây 4 năm đã ghi nghề nghiệp của bố, và được hưởng đặc cách, ông này khẳng định bản thân mình không hề quan tâm tới vấn đề xin việc của con, nên không có chuyện nhờ vả bất chính.
Đảng đối lập cho rằng ứng cử viên Kim Oh-soo được chỉ định để nhằm ngăn chặn các cuộc điều tra hành vi tiêu cực nhắm vào chính quyền đương nhiệm. Tuy nhiên, ông Kim phản bác rằng bản thân mình chưa từng một lần gây ra tranh cãi về tính trung lập chính trị khi làm việc với tư cách là công tố viên.
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề nghị ông Kim tiến hành cải cách Viện Kiểm sát, rút ra bài học từ cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol.
Phiên điều trần bị đổ bể do nghị sĩ Kim Yong-min đảng Dân chủ đồng hành nhắc lại nghi ngờ về việc nghị sĩ Yoo Sang-bum của đảng Sức mạnh quốc dân từng được hưởng đặc cách vì là cựu quan chức, khiến hai bên đấu khẩu gay gắt. Đảng Sức mạnh quốc dân yêu cầu nghị sĩ đảng cầm quyền xin lỗi, và sau đó không tham dự phiên chất vấn vào buổi tối.
Cuối cùng, phiên điều trần đã bị tạm dừng gần 3 tiếng rưỡi, tự động bị hủy sau khi quá thời hạn phiên điều trần là 12 giờ đêm ngày 26/5.
Ngày 27/5, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Park Kyung-mee cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Quốc hội gửi cáo phiên điều trần với ứng cử viên Kim tới ngày 31/5 tới. Theo Luật điều trần nhân sự, nếu quá thời hạn mà Quốc hội chưa hoàn tất điều trần, thì Tổng thống có thể yêu cầu Quốc hội gửi báo cáo điều trần trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn này mà Quốc hội tiếp tục không gửi báo cáo điều trần, thì Tổng thống có thể bổ nhiệm ứng cử viên đó. Dưới thời Chính phủ đương nhiệm, Tổng thống đã bổ nhiệm 32 nhân sự cấp Bộ trưởng mà không có sự đồng ý của phe đối lập.