Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc điều tra 328 vụ xâm hại nhân quyền trong quá khứ

Write: 2021-05-27 15:11:45Update: 2021-05-27 23:31:32

Hàn Quốc điều tra 328 vụ xâm hại nhân quyền trong quá khứ

Photo : YONHAP News

Ủy ban làm sáng tỏ các vấn đề quá khứ vì sự thật và hòa giải khóa II đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 27/5. Ủy ban này được lập ra nhằm làm sáng tỏ các vụ xâm hại nhân quyền xảy ra trong quá khứ, như thảm sát dân thường. 

Cùng ngày, ủy ban trên đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ 8, quyết định tiến hành điều tra tổng cộng 328 vụ việc, trong đó có vụ xâm hại nhân quyền người vô gia cư xảy ra ở tổ chức phúc lợi mang tên "Viện phúc lợi Anh em" vào những năm 1970-1980.

Ủy ban khóa II đã được lập ra vào tháng 12 năm ngoái, 10 năm sau khi hoạt động của Ủy ban khóa I chấm dứt, và đang tích cực chuẩn bị cho công tác điều tra.

Trong thời gian tới, Ủy ban khóa II sẽ tập trung vào các vụ việc thảm sát tập thể người dân thường xảy ra trước và sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), các vụ xâm hại nhân quyền xảy ra trong thời kỳ chủ nghĩa chuyên chế thống trị.

Các vụ án chính có thể kể tới như vụ quân đội và cảnh sát nổ súng sát hại hơn 870 người dân thường tháng 8/1950 ở thành phố Ulsan; hay vụ lực lượng quân đội, cảnh sát và thế lực thù địch thảm sát người dân thường ở khu vực Hwasun, tỉnh Nam Jeolla thời kỳ chiến tranh.

Ủy ban sẽ tiến hành điều tra trong vòng ba năm, và có thể gia hạn thêm một năm sau đó. Dựa trên nội dung điều tra, ủy ban sẽ có thể khuyến nghị Nhà nước xin lỗi chính thức, hoặc đề nghị Tòa án tái xét xử. Nội dung điều tra của ủy ban có thể làm căn cứ để tiến hành các dự án hòa giải, như khai quật hài cốt, hoặc tưởng niệm người đã khuất. Ngoài ra, Ủy ban khóa II sẽ có thể tổ chức phiên điều trần để làm sáng tỏ các vụ việc quá khứ.

Lựa chọn của ban biên tập