Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 26/5 công bố đã truy tố bắt giam cựu Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana Park Sam-koo với các buộc tham ô và biển thủ theo Luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt và vi phạm Luật giao dịch công bằng.
Viện Kiểm sát cho biết trong quá trình truy vết dòng tiền của tập đoàn Kumho Asiana, cơ quan này đã phát hiện thêm nghi ngờ tham ô và biển thủ của cựu Chủ tịch Park.
Vào năm 2015, ông Park đã lấy 330 tỷ won (295,4 triệu USD) từ 4 công ty thành viên của tập đoàn để cứu công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho khỏi nhóm chủ nợ. Một năm sau, hãng hàng không Asiana Airlines bán cổ phiếu của công ty con quản lý bến xe khách cao tốc Kumho Terminal với giá 270 tỷ won (241,7 triệu USD), nhưng Viện Kiểm sát chỉ ra rằng ông Park đã chỉ thị bán cổ phiếu với giá rẻ hơn giá trị thực, phạm tội tham ô.
Viện Kiểm sát công nhận nội dung tố giác của Ủy ban giao dịch công bằng rằng ông Park đã vi phạm Luật giao dịch công bằng. Cụ thể, ông này đã lấy quyền kinh doanh bữa ăn trên máy bay của Asiana Airlines làm "vật thế chấp", huy động vốn mua lại công ty thành viên từ doanh nghiệp cung cấp bữa ăn trên máy bay nước ngoài, đồng thời bắt 9 công ty thành viên phải cho công ty vận tải xe khách Kumho vay 130 tỷ won (116,3 triệu USD) không lãi.
Ngoài ông Park, ba lãnh đạo khác của tập đoàn này cũng bị các công tố viên truy tố. Công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho, công ty mẹ của Asiana Airlines, cũng bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật giao dịch công bằng. Tới thời điểm hiện tại, phía Kumho vẫn chưa đưa ra lập trường về quyết định khởi tố của Viện Kiểm sát.